Hoài cổ!

Thứ sáu, 26/12/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Tiếc chi cái cũ miết rứa Hai Đại Hiệp, phải canh tân mới hợp thời chớ?

- Cũng vì khoái cũ, chê mới mà chính quyền, nhà đầu tư đang "đau đầu" với bà con tiểu thương chợ Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) đấy.

- Vì răng?

- Chợ Đại Hiệp được xây dựng mới khang trang nhưng tiểu thương vẫn cố bám chợ cũ buôn bán trong cảnh chật hẹp, nhếch nhác.

- Chắc hẳn phải có nguyên do, chớ ai không thích ở nhà mới.

- Tiểu thương chợ Đại Hiệp (cũ) cho rằng chợ mới xây không đúng quy cách, không phù hợp với cách buôn bán của chợ truyền thống, lại nằm xa đường chính... Đã vậy, chủ đầu tư (Cty Đại Phúc Gia) yêu cầu mỗi tiểu thương phải nộp 10 triệu đồng... giữ chỗ và tăng phí chợ lên 500 nghìn đồng/tháng.

- Vậy sao? Để NXD hỏi cho rõ việc này thế nào.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết: Tháng 3-2014, UBND H. Đại Lộc đã phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng khu chợ Đại Hiệp (Đại Lộc) trên diện tích tổng thể 6.651m2, gồm: Khu phố thương mại (38 công trình) 3.000m2, Trung tâm thương mại- dịch vụ gần 895m2, nhà lồng chợ 514,2m2, chợ ngoài trời 616,4m2. Riêng chợ Đại Hiệp mới được xây dựng với kinh phí là 2 tỷ đồng. Ông Đông thừa nhận, nhà đầu tư bố trí khu vực buôn bán cho bà con tiểu thương hơi chật, khuôn viên chợ quá hẹp, khoảng cách giữa các ki-ốt và lối đi quá chật, ảnh hưởng việc buôn bán.

- Đó, NXD thấy Hai nói có sai đâu.

- Địa phương đã yêu cầu nhà đầu tư sửa lại chợ mới cho phù hợp. Còn việc tiểu thương phải nộp 10 triệu đồng và tăng phí chợ lên 500 nghìn đồng/tháng là không có nghe Hai Đại Hiệp.

- Không có lửa làm răng có khói được?

- Trước đây Cty Đại Phúc Gia chủ trương sẽ thu 10 triệu đồng của tiểu thương nhưng chính quyền xã đã yêu cầu Cty không được thu. Còn mức phí cao nhất mà tiểu thương phải nộp chỉ hơn 100 nghìn đồng/tháng theo quy định của tỉnh.

- Qua thực tế, NXD nhận thấy chợ Đại Hiệp mới bố trí khu vực buôn bán hơi chật nhưng so với chợ cũ vẫn tốt hơn nhiều. Do đó, chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động tiểu thương sớm chuyển vào chợ mới để buôn bán cho nền nếp.

Tiểu thương chê nên chợ Đại Hiệp mới vẫn chưa đi vào hoạt động.

N.X.D